Triều Tiên phản bác thông tin công dân bị sát hại bằng chất độc VX

Triều Tiên cho rằng tuyên bố về việc chất độc thần kinh VX được sử dụng để sát hại một trong những công dân nước này ở Malaysia là "lố bịch" và thiếu cơ sở khoa học.
Triều Tiên phản bác thông tin công dân bị sát hại bằng chất độc VX ảnh 1(Nguồn: theguardian.com)

Reuters đưa tin, ngày 1/3, Triều Tiên cho rằng tuyên bố về việc chất độc thần kinh VX được sử dụng để sát hại một trong những công dân nước này ở Malaysia là "lố bịch" và thiếu cơ sở khoa học, đồng thời coi đó là luận điệu của Mỹ và Hàn Quốc nhằm làm lu mờ hình ảnh của Triều Tiên. 

Tuần trước, cảnh sát Malaysia thông báo chất độc thần kinh VX, một loại hóa chất bị Liên hợp quốc liệt vào danh mục vũ khí hủy diệt hàng loạt, đã được sử dụng để sát hại ông Kim Jong-nam - anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un - vào hôm 13/2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ cho rằng các đặc vụ Triều Tiên đã sát hại ông Kim Jong-nam.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 1/3, Malaysia đã buộc tội hai người phụ nữ với tội danh sát hại ông Kim Jong-nam.

Hai phụ nữ này đã được đưa tới một tòa án ở Malaysia để nghe cáo trạng chống lại họ. Cả hai có thể đối mặt với án tử hình nếu bị cho là có tội.

Đây là lần đầu tiên hai nữ nghi phạm này công khai xuất hiện kể từ khi bị bắt sau vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại trong ngày 13/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục