Triều Tiên phản đối liên minh quân sự Mỹ-Nhật-Hàn

Triều Tiên phản đối Mỹ-Nhật-Hàn đẩy mạnh các động thái tăng cường liên minh quân sự và kích động một cuộc chiến chống lại Bình Nhưỡng.
Theo Tân Hoa xã, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 17/12 lên tiếng phản đối Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đẩy mạnh các động thái nhằm tăng cường liên minh quân sự và kích động một cuộc chiến chống lại Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên tuyên bố ba nước đã tăng cường liên minh quân sự và cho thấy ý định tận dụng thời cơ từ vụ đắm tàu chiến Cheonan và đấu pháo ở khu vực đảo Yeonpyeong.

Ủy ban này cho biết: "Liên minh nguy hiểm giữa Mỹ và các đồng minh chỉ dẫn đến việc làm căng thẳng tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và phần còn lại của Đông Bắc Á, kích động chạy đua vũ trang và gia tăng nguy cơ chiến tranh trên toàn thế giới."

Triều Tiên khẳng định những động thái tiến tới liên minh quân sự ba bên sẽ thất bại trước "xu thế thời đại hướng tới công lý và hòa bình."

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng lên tiếng hối thúc Hàn Quốc từ bỏ các cuộc tập trận quân sự dự kiến diễn ra ở Hoàng Hải.

Bộ này cho biết: "Nga thúc giục Hàn Quốc từ bỏ tập trận pháo binh nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang hơn nữa trên Bán đảo Triều Tiên" và khẳng định Mátxcơva "hết sức quan ngại" tình hình hiện nay có nguy cơ diễn biến xấu đi.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Bình Nhưỡng và Seoul nối lại đối thoại và giải quyết tất cả những vấn đề giữa hai nước thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết họ sẽ diễn tập bắn đạt thật tại khu vực phía Tây Nam đảo Yeonpyeong, dự kiến diễn ra một ngày trong khoảng thời gian từ 18-21/12, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đã trở nên rất căng thẳng sau vụ đấu pháo giữa hai miền vào ngày 23/11. Sau sự kiện này, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành tập trậnhải quân chung quy mô lớn từ ngày 28/11-1/12 ở vùng biển phía Tây Bán đảo Triều Tiên.

Tiếp theo, ngày 3/12, Nhật Bản và Mỹ cũng tiến hành một cuộc diễn tập quân sự lớn chưa từng có với sự tham gia của các lực lượng hải-lục-không quân tại các căn cứ của Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục