Triều Tiên phản đối Mỹ sản xuất bom xuyên phá

Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ đẩy mạnh việc sản xuất và triển khai bom "xuyên phá boongke" nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.
Ngày 27/10, Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ đẩy mạnh việc sản xuất và triển khai bom "xuyên phá boongke" nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

Tờ "Rodong Sinmun" của đảng cầm quyền Triều Tiên ngày 27/10 nêu rõ, Mỹ đang triển khai bom xuyên phá boongke để tấn công các mục tiêu quân sự và cơ sở hạt nhân ngầm của nước này.

Báo trên nhấn mạnh điều này chứng tỏ Washington chưa từ bỏ "dã tâm đàn áp" Bình Nhưỡng bằng vũ lực.

Tờ "Minju Joson" cũng đăng xã luận nói rằng Mỹ sản xuất các loại bom xuyên phá boongke để chuẩn bị cho một cuộc tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân ngầm của Triều Tiên.

Quân đội Mỹ từng sử dụng bom xuyên phá boongke dẫn đường bằng laze trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh (1990-1991) nhằm phá hủy các trung tâm chỉ huy dưới lòng đất ở Iraq.

Trước đó, trong một báo cáo công bố hồi tuần trước, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định rằng Triều Tiên hiện có 20 cơ sở liên quan hạt nhân.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 27/10 đưa tin Triều Tiên có kế hoạch tái bổ nhiệm ông Han Song Ryol làm Phó đại diện Phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc, một động thái dường như nhằm củng cố quan hệ với Mỹ.

Ông Han Song Ryol đã từng làm việc tại New York (Mỹ) trong thời gian từ năm 2002- 2006. Phó Đại diện Phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc có vai trò như một đại sứ trên thực tế của Triều Tiên tại Mỹ trong khi người đứng đầu phái đoàn chỉ chuyên trách các vấn đề liên quan Liên hợp quốc.

Mỹ và Triều Tiên đang tiến hành các cuộc đối thoại trực tiếp trong nỗ lực nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng đang bế tắc, vốn bị đình trệ sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố ngừng tham gia hồi tháng 5 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục