Triều Tiên phát hiện có 9 ca "dính" cúm A/H1N1

Triều Tiên phát hiện 9 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở Bình Nhưỡng và thành phố Sinuiju ở miền Bắc, giáp biên giới Trung Quốc.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/12 xác nhận đã phát hiện 9 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở thủ đô Bình Nhưỡng và thành phố Sinuiju ở miền Bắc, giáp biên giới Trung Quốc.

KCNA cho biết nhà chức trách Triều Tiên đã tiến hành cách ly các khu vực xuất hiện dịch và lập các trung tâm kiểm tra những trường hợp mới nhiễm cúm A/H1N1 trên cả nước.

Phát ngôn viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Aphaluck Bhatiasevi cho biết WHO đang phối hợp Chính phủ Triều Tiên đánh giá và giải quyết tình hình dịch bệnh.

Tại cuộc họp nội các Hàn Quốc, Tổng thống Lee Myung-bak đã chỉ thị chính phủ hỗ trợ vô điều kiện và không chậm trễ cho Triều Tiên đối phó nguy cơ bùng phát dịch cúm A/H1N1.

Cũng trong cuộc họp này, Tổng thống Lee chỉ đạo cơ quan chức năng Hàn Quốc nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan ở trong nước. Ông nhấn mạnh mặc dù các trường hợp nhiễm cúm mới ở Hàn Quốc đã giảm song dịch có thể tái bùng phát nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ.

Tin cho biết Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang xem xét gửi điện tới Triều Tiên để thảo luận các hình thức viện trợ, trong đó có việc vận chuyển thuốc kháng Tamiflu.

Khi dịch cúm A/H5N1 bùng phát năm 2004, Triều Tiên đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Triều Tiên có tiếp nhận viện trợ của Hàn Quốc hay không.

Hồi tháng 10 vừa qua, Triều Tiên đã từ chối đề xuất của Hàn Quốc viện trợ 10.000 tấn ngô./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục