Triều Tiên phát triển hệ thống viễn thông, phát thanh

Triều Tiên đang mở rộng hệ thống viễn thông. Các hệ thống thông tin di động hiện đang được xây dựng trên phạm vi quốc gia.
Triều Tiên đang mở rộng hệ thống viễn thông và hiện đại hóa ngành phát thanh. Các hệ thống thông tin di động hiện đang được xây dựng trên phạm vi quốc gia.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) và Đài phát thanh Trung ương Triều Tiên ngày 26/8 cho biết hệ thống cáp quang đã được kết nối giữa Bình Nhưỡng với các tỉnh trên cả nước, đặt nền móng cho hạ tầng viễn thông số hóa. Khả năng số hóa và tự động ở Triều Tiên đã được tăng cường gấp 7 lần so với 16 năm trước.

Tháng 12/2008, Công ty viễn thông Orascom Telecom của Ai Cập đã mở Công ty liên doanh Koryolink (với tỷ lệ góp vốn 75:25) tại Triều Tiên để triển khai hệ thống điện thoại di động thế hệ thứ 3 (3G).

Theo Orascom, doanh thu từ hoạt động kinh doanh ở Triều Tiên đạt 2,49 triệu USD trong quý II/2009, tăng gấp 8 lần so với mức doanh thu 312.000 USD của quí I/2009.

Chỉ riêng doanh thu của Công ty Koryolink đã đạt 8 triệu USD, chiếm 31% lợi nhuận, tăng 7% so với quí đầu.

Theo Orascom, tính đến nay, số khách hàng sử dụng dịch vụ di động 3G ở nước này đã lên tới 47.863 người và có thể đạt 100.000 thuê bao vào cuối năm nay.

Triều Tiên lần đầu tiên đưa vào sử dụng dịch vụ điện thoại di động ở Bình Nhưỡng vào tháng 11/2002, song dịch vụ này đã bị ngừng sau vụ nổ ở phía Bắc nhà ga xe lửa Ryongchon tháng 4/2004./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục