Triều Tiên phát triển những công cụ tinh vi để giám sát công dân

Triều Tiên đang phát triển các công cụ tinh vi để bí mật theo dõi người dân bằng biện pháp kỹ thuật số, trong bối cảnh ngày càng nhiều người sử dụng các thiết bị di động để liên lạc với nhau.
Triều Tiên phát triển những công cụ tinh vi để giám sát công dân ảnh 1Người dân Triều Tiên theo dõi tin tức trên truyền hình tại nhà ga ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, theo một báo cáo, Triều Tiên đang phát triển các công cụ tinh vi để bí mật theo dõi người dân bằng biện pháp kỹ thuật số, trong bối cảnh ngày càng nhiều người sử dụng các thiết bị di động để liên lạc với nhau.

Báo cáo do tổ chức InterMedia (được Chính phủ Mỹ tài trợ) có trụ sở tại Washington công bố ngày 2/3 nhấn mạnh: "Bằng cách mang đến cho công dân những công nghệ mạng mới như điện thoại di động và máy tính bảng, chính phủ (Triều Tiên) có khả năng tự động kiểm duyệt những nội dung trái phép và giám sát từ xa mọi việc làm của công dân trên thiết bị của họ."

Nhà nghiên cứu Nat Kretchun tại InterMedia, tác giả chính của bản báo cáo, cho rằng: "Giới cầm quyền đã tìm ra những biện pháp tinh vi để các công nghệ mới chống lại người dân Triều Tiên, những người đang sử dụng những công nghệ đó."

Người ta đã để mắt tới các chiến lược giám sát công dân của Triều Tiên kể từ sau vụ giết hại ông Kim Jong-nam, người được cho là anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia hôm 13/2 vừa qua.

Nội dung của báo cáo trên chủ yếu dựa vào những cuộc phóng vấn với các công dân Triều Tiên đào tẩu./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục