Triều Tiên phê phán đề nghị đối thoại của Tổng thống Hàn Quốc

Ngày 22/6, Triều Tiên đã phê phán Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vì nêu ý kiến rằng Seoul sẵn sàng đối thoại vô điều kiện nếu Bình Nhưỡng ngừng các hành động khiêu khích.
Triều Tiên phê phán đề nghị đối thoại của Tổng thống Hàn Quốc ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin ngày 22/6, Triều Tiên đã phê phán Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vì nêu ý kiến rằng Seoul sẵn sàng đối thoại vô điều kiện nếu Bình Nhưỡng ngừng các hành động khiêu khích, đồng thời kêu gọi nhà lãnh đạo Hàn Quốc có thái độ đúng đắn đối với mối quan hệ liên Triều.

Người phát ngôn của Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Triều Tiên được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời cáo buộc rằng đề nghị của ông Moon liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là nhằm đẩy trách nhiệm liên quan mối quan hệ liên Triều đang ở trong tình trạng căng thẳng về phía Triều Tiên.

[Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố của Triều Tiên về đàm phán hạt nhân]

Người phát ngôn này cho rằng ông Moon đang tìm cách gỡ thể diện bằng việc "bới lông tìm vết" với Triều Tiên và gọi đây là "một hành động tự diệt."

Quan chức này nhấn mạnh: "Ông ta cần ngừng những lời nói và việc làm liều lĩnh và ngớ ngẩn làm cho phía bên kia phải tức giận, và cần có một thái độ đúng đắn đối với mối quan hệ giữa hai miền."

Tổng thống Moon và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dự định sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tuần tới, trong đó hai bên có thể sẽ thảo luận cách phối hợp lập trường đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Moon vẫn tuyên bố sẽ áp dụng cách tiếp cận vừa phi hạt nhân hóa vừa đối thoại với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục