Triều Tiên phủ nhận hợp tác với Iran trong lĩnh vực hạt nhân

Ngày 17/5, Bộ Ngoại giao Triều Tiên bác tuyên bố của Thủ tướng Israel về sự hợp tác giữa Tehran và Bình Nhưỡng trong việc thực thi chương trình hạt nhân.

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, ngày 17/5, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Israel Benjamin Netanyahu về sự hợp tác giữa Tehran và Bình Nhưỡng trong việc thực thi chương trình hạt nhân.

Theo lời đại diện Bộ Ngoại giao Triều Tiên, tuyên bố của Thủ tướng Israel đưa ra trong chuyến thăm gần đây tới Nhật Bản về việc Bình Nhưỡng có hợp tác hạt nhân với Tehran là không hề có cơ sở.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhận định rằng bằng những tuyên bố kiểu như vậy, chính quyền Israel cố tình đánh lạc hướng chú ý của cộng đồng thế giới đang lên án chính sách của nước này về mở rộng khu định cư Do Thái tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và sự gián đoạn các cuộc hòa đàm người Palestine.

Cơ quan đối ngoại của Triều Tiên cho rằng Israel vẫn tiếp tục thực hiện đường lối bành trướng chính trị, vi phạm chuẩn mực pháp lý quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục