Triều Tiên quyết định sửa đổi hiến pháp

Hãng thông tấn Trung ương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (KCNA) ngày 9/4 thông báo nước này đã quyết định sửa đổi hiến pháp.

Hãng thông tấn Trung ương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (KCNA) ngày 9/4 thông báo nước này đã quyết định sửa đổi hiến pháp.
 
Theo KCNA, tại phiên khai mạc Hội đồng Nhân dân Tối cao Quốc hội khóa 12, các đại biểu đã nhất trí thông qua luật "Sửa đổi và bổ sung bản hiến pháp xã hội chủ nghĩa" của Triều Tiên. Tuy nhiên, KCNA không cho biết thêm chi tiết.
 
Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên cũng thông qua danh sách nội các, Phó Chủ tịch và các thành viên của Ủy ban Quốc phòng và nhiều chức danh cao cấp khác. Ngoài ra, các đại biểu cũng xem xét lại ngân sách quốc gia năm 2008 và thông qua kế hoạch chi tiêu năm 2009.
 
Theo Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-Il đã dự phiên khai mạc Quốc hội ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện công khai tại một sự kiện lớn kể từ khi có tin đồn ông bị đột quỵ hồi tháng 8 năm ngoái. Các đại biểu đã bầu lại ông tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng.
 
Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Triều Tiên khóa mới gồm 687 đại biểu sau cuộc bầu cử cơ quan lập pháp ngày 8/3 vừa qua. Kỳ họp này được khai mạc đúng bốn ngày sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh, sự kiện được người dân Triêu Tiên coi là một thành công trong lịch sử khoa học nước nhà, song bị một số nước chỉ trích là vỏ bọc cho một vụ phóng thử tên lửa./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục