Triều Tiên quyết định thay đổi ngày thành lập quân đội

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Bình Nhưỡng đã chính thức quyết định lấy ngày 8/2 làm ngày thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên.
Triều Tiên quyết định thay đổi ngày thành lập quân đội ảnh 1Binh sỹ Triều Tiên luyện tập. (Ảnh: japantimes.co.jp)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 23/1 dẫn nguồn Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày cho biết Bình Nhưỡng đã chính thức quyết định lấy ngày 8/2 làm ngày thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên.

Theo đó, KCNA đăng tải thông báo nêu rõ: "Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên ngày 22/1 đã quyết định chọn ngày 8/2 là ngày thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên."

[Korea Times: Quân đội Triều Tiên sẽ tập trận mùa Đông trong tháng tới]

KCNA cho biết: "Đồng chí Kim Jong-un cho rằng ngày 8/2 năm Chủ thể thứ 37 (1948) là ngày xây dựng nền móng quân đội nhân dân Triều Tiên nhằm tăng cường lực lượng vũ trang chính quy, do đó đã chọn ngày 8/2 làm ngày thành lập quân đội."

Hãng tin này cho biết thêm:"Tư lệnh tối cao cũng đã quyết định ngày 25/4 năm Chủ thể 21 (1932) vốn là ngày sáng lập lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên làm ngày thành lập quân cách mạng nhân dân Triều Tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục