Triều Tiên rút khỏi văn phòng liên lạc chung ở Kaesong

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, ngày 22/3, Triều Tiên đã rút khỏi văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố biên giới Kaesong theo chỉ thị từ các quan chức cao cấp.
Triều Tiên rút khỏi văn phòng liên lạc chung ở Kaesong ảnh 1Văn phòng Liên lạc liên Triều trong ngày khai trương tại thị trấn Kaesong của Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo TTXVN/Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, ngày 22/3, Triều Tiên đã rút khỏi văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố biên giới Kaesong.

Theo bộ trên, trong cuộc gặp giữa các quan chức phụ trách văn phòng liên lạc, Bình Nhưỡng thông báo với Seoul rằng họ sẽ rút khỏi văn phòng theo chỉ thị từ các quan chức cao cấp và sau đó đã thực thi quyết định này.

[Văn phòng liên lạc chung liên Triều hoạt động bình thường trở lại]

Triều Tiên còn tuyên bố thêm rằng họ sẽ không bận tâm đến việc các quan chức Hàn Quốc còn lại ở đây và họ sẽ thông báo thêm các hành động thiết thực nữa trong tương lai.

Ngay sau khi Triều Tiên quyết định rút khỏi văn phòng liên lạc chung tại Kaesong, chính quyền Hàn Quốc đã bày tỏ sự lấy làm tiếc trước động thái này và thúc giục Triều Tiên sớm quay lại để văn phòng có thể tiếp tục hoạt động theo thỏa thuận của hai bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục