Triều Tiên sẵn sàng đàm phán về hạt nhân

Thủ tướng Triều Tiên Kim Jong Il cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua các cuộc đàm phán song phương và đa phương.
Sáng 4/10, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã tới Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Triều Tiên kéo dài 3 ngày.

Cùng đi với Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong chuyến thăm này có Ngoại trưởng Dương Khiết Trì, Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ cùng một số quan chức cấp cao khác.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il đã ra sân bay Sunan đón đoàn đại biểu Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm trên, chiều 4/10, hai nước đã ký một loạt hiệp định hợp tác.

Tại buổi tiếp đoàn, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Il đã cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời "sẵn sàng tìm cách thực hiện mục tiêu này thông qua các cuộc đàm phán song và đa phương".

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong thời gian ở thăm, Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ có các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Triều Tiên để thảo luận về quan hệ song phương cũng như các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng sẽ tham dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và "Năm Trung Quốc - Triều Tiên".

Thủ tướng Ôn Gia Bảo là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc tới thăm Triều Tiên kể từ năm 2005. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quốc tế đang gia tăng sức ép yêu cầu Triều Tiên quay trở lại đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Báo chí Triều Tiên hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Nhật báo Rodong cho rằng chuyến thăm "mang ý nghĩa hết sức to lớn bởi tầm quan trọng về chính trị và thời khắc lịch sử", bởi sự kiện này thể hiện tình hữu nghị Triều Tiên - Trung Quốc ngày càng phát triển và là nguồn cổ vũ lớn lao giúp nhân dân Triều Tiên thêm hăng say lao động để xây dựng một quốc gia cường thịnh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục