Triều Tiên sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán 6 bên về hạt nhân

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ sự quan tâm đến việc nối lại tiến trình đàm phán sáu bên liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Triều Tiên sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán 6 bên về hạt nhân ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên Ri Yong Ho trong cuộc họp báo thông báo về kết quả cuộc gặp tại Singapore năm 2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 5/4, truyền thông đưa tin trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi cuối tháng Ba vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ sự quan tâm đến việc nối lại tiến trình đàm phán sáu bên liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Mạng tin Nikkei Asian Review dẫn một số nguồn thạo tin cho biết ông Kim Jong-un có thể đề cập vấn đề này trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào tháng Năm tới.

[Ông Kim Jong-un sẽ đi qua giới tuyến để gặp Tổng thống Hàn Quốc]

Cuộc đàm phán sáu bên giữa Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nga và Mỹ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2003 tại Bắc Kinh, sau khi Bình Nhưỡng rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Năm 2009, Triều Tiên đã rút khỏi cơ chế đàm phán này, sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đe dọa sẽ tăng cường trừng phạt Triều Tiên để đáp trả các vụ thử tên lửa của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục