Triều Tiên sẽ không trở lại bàn đàm phán sáu bên

Triều Tiên khẳng định sẽ không trở lại bàn đàm phán sáu bên, đồng thời đề xuất một "hình thức đối thoại" khác về vấn đề hạt nhân.
Ngày 27/7, Triều Tiên khẳng định sẽ không trở lại bàn đàm phán sáu bên, đồng thời đề xuất một "hình thức đối thoại" khác về vấn đề hạt nhân của nước này.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng việc nối lại đàm phán sáu bên mà không nắm được thực chất vấn đề sẽ không giúp giảm căng thẳng. Tuyên bố nhấn mạnh: "Có một hình thức đối thoại riêng có thể giải quyết tình hình hiện nay".

Tuyên bố không nói rõ hình thức đối thoại đó là gì, song giới phân tích cho rằng đó là đối thoại trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên. Vấn đề này đã được Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Sin Son Ho đề cập ngày 24/7.

Ông Sin khẳng định cơ chế đàm phán sáu bên "không còn tồn tại”, song Triều Tiên "không phản đối thương lượng trực tiếp với Mỹ”.

Phản ứng về quan điểm trên của Triều Tiên, Ngoại trưởng Hillary Clinton ngày 26/7 tuyên bố Washington "vẫn muốn Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sáu bên, coi đó là một phần của nỗ lực quốc tế hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên". Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh khuôn khổ đàm phán sáu bên là phương thức thích hợp để thương lượng với Triều Tiên.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Takeo Kawamura ngày 27/7 cũng khẳng định, các vấn đề liên quan đến Triều Tiên cần phải được giải quyết trong khuôn khổ đàm phán sáu bên. Ông Kawamura nhấn mạnh mọi cuộc thảo luận song phương, giữa Triều Tiên và Mỹ hoặc giữa Triều Tiên và Nhật Bản, "cần phải được phản ánh trong các cuộc đàm phán sáu bên”.

Trong khi đó, Nga hoan nghênh đề xuất của Bình Nhưỡng trở lại con đường đối thoại để giải quyết vấn đề hạt nhân. Hãng thông tấn ITAR-TASS của Nga dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/7 khẳng định: "Đây là một bước đi đúng hướng".

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ ngoại giao Hàn Quốc, ông Moon Tae Young cho biết Seoul sẽ ủng hộ một cuộc đàm phán trực tiếp giữa Triều Tiên và Mỹ, trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong chuyến thăm Hàn Quốc đầu năm nay khẳng định sẽ hợp tác với Seoul trong việc tiến hành đàm phán với Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Moon cũng kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán sáu bên, bao gồm hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục