Triều Tiên sẽ phát triển hạt nhân tự vệ trước Mỹ

Ngoại trưởng Triều Tiên tái khẳng định chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là nhằm tự vệ trước những đe dọa hạt nhân từ Mỹ.
Kyodo đưa tin tại Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) ở Phnom Penh ngày 12/7, Ngoại trưởng Triều Tiên Pak Ui Chun đã lên tiếng bảo vệ chính sách hạt nhân của nước này, đồng thời tái khẳng định rằng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là nhằm tự vệ trước những đe dọa hạt nhân từ phía Mỹ.

Theo thông cáo báo chí của hội nghị trên, ông Pak Ui Chun đã chí trích "chính sách thù địch của Mỹ" và những chính sách thân Washington của Hàn Quốc gây căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Các quan chức Nhật Bản cùng ngày cho biết Ngoại trưởng nước này Koichiro Gemba cùng ông Pak Ui Chun đã có cuộc trao đổi ngắn tại bữa tiệc tối ở thủ đô Phnom Penh.

Trong khi ông Pak và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Sung Hwan đã phớt lờ nhau lúc các đại biểu tham gia cùng chụp ảnh chung.

Trước đó, các ngoại trưởng Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí đưa ra các nỗ lực chung nhằm ngăn chặn Bắc Triều Tiên có thêm các hành động khiêu khích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục