Triều Tiên sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân

Triều Tiên sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của mình trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ tiếp diễn những hành động khiêu khích.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn báo Rodong Sinmun của Triều Tiên ra ngày 3/12 cho biết Bình Nhưỡng sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của mình trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ tiếp diễn những hành động khiêu khích.

Theo tờ báo, Seoul và Washington “đã bắt đầu một cuộc chiến dữ dội hướng đến việc tấn công hạt nhân vào nước cộng hòa chúng ta (Triều Tiên)”.

Trước đó, tờ báo này cũng chỉ trích lời kêu gọi phi hạt nhân hóa của Chính phủ Mỹ, đồng thời tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ có vũ khí hạt nhân để đáp trả những đe dọa từ phía Mỹ và Hàn Quốc.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Triều Tiên tự tuyên bố là cường quốc hạt nhân vào năm 2005. Trong các năm 2006, 2009 và 2013, quốc gia này đã tiến hành các cuộc thử hạt nhân dưới lòng đất gây ra những phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục