Triều Tiên tăng cường các hoạt động ngoại giao với Nga

Ngày 14/3, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Im Chon-il đã gặp người đồng cấp Nga Igor Morgulov ở Moskva để thảo luận về lịch trình các cuộc tiếp xúc chính trị.
Triều Tiên tăng cường các hoạt động ngoại giao với Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: fpri.org)

Theo hãng Yonhap, Triều Tiên đang tăng cường hoạt động ngoại giao với Nga thông qua việc các quan chức cấp cao thực hiệc các chuyến thăm liên tiếp tới Moskva giữa lúc có suy đoán rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un có khả năng cũng sẽ thực hiện chuyến công du đầu tiên đến quốc gia láng giềng này.

Động thái diễn ra sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, ngày 14/3 Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Im Chon-il đã gặp người đồng cấp Nga Igor Morgulov ở Moskva, thảo luận về "lịch trình các cuộc tiếp xúc chính trị."

[Sau chuyến thăm Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tới Nga]

Bộ trên còn nêu rõ: "Hai bên đã thảo luận về các vấn đề khẩn trương phát triển quan hệ song phương, trong đó có lịch trình các cuộc tiếp xúc chính trị và những triển vọng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thực tiễn."

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình diễn ra trên bán đảo Triều Tiên.

Mặc dù bộ trên không nêu thêm thông tin cụ thể, như "các cuộc tiếp xúc chính trị" là thế nào, song giới quan sát cho rằng có khả năng bao gồm cả một chuyến thăm Moskva của nhà lãnh đạo Triều Tiên để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục