Triều Tiên tăng hoạt động tại các trận địa tên lửa

Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện những hoạt động gia tăng liên quan tại các đơn vị tên lửa tầm trung và tầm xa của Bình Nhưỡng.
Theo Reuters, hãng thông tấn Yonhap ngày 29/3 đưa tin Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện những hoạt động gia tăng liên quan đến phương tiện chuyên chở và binh sỹ tại các đơn vị tên lửa tầm trung và tầm xa của Bình Nhưỡng.

Tin này được đưa ra vài tiếng đồng hồ sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ra lệnh cho các đơn vị rocket sẵn sàng tấn công các căn cứ Mỹ.

[Kim Jong Un: Đến thời điểm phục thù đế quốc Mỹ]

Hãng trên dẫn lời một nguồn tin quân sự nói: “Những hoạt động gia tăng đáng kể của phương tiện và binh sỹ mới đây đã bị phát hiện tại các bãi phóng tên lửa tầm trung và tầm xa của Triều Tiên. Các đơn vị Triều Tiên đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ ngày 26/2, vì vậy có khả năng họ sẽ thực sự khai hỏa.”

Hiện chưa thể kiểm chứng thông tin nói trên.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh cho các đơn vị tên lửa của nước này sẵn sàng tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc và ở Thái Bình Dương tại một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 29/3 sau khi Mỹ điều máy bay ném bom tàng hình phô trương sức mạnh với Bình Nhưỡng.
 
Hãng thông tấn trung ương KCNA cho hay ông Kim đã ký các sắc lệnh tại cuộc họp giữa đêm với các vị tướng hàng đầu và "nhận định rằng đã đến thời điểm phục thù đế quốc Mỹ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục