Triều Tiên thả nhân viên công ty Hyundai Asan

Triều Tiên đã thả nhân viên Công ty Hyundai Asan, Hàn Quốc bị bắt giữ cuối tháng 3 với cáo buộc bôi nhọ chính quyền Triều Tiên.
Ngày 13/8, Triều Tiên đã thả nhân viên công ty Hyundai Asan của Hàn Quốc bị Bình Nhưỡng bắt giữ cuối tháng 3 vừa qua với cáo buộc bôi nhọ chính quyền Triều Tiên và xúi giục một nữ nhân viên Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc.

Theo kênh truyền hình YTN của Hàn Quốc, dự kiến nhân viên trên, được xác định mang họ Yu, về đến Hàn Quốc vào chiều 13/8.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Tập đoàn Hyundai, bà Hyun Jung Eun đang ở Triều Tiên để thương lượng về việc thả nhân viên nói trên.

Tuần trước, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng đã thăm Triều Tiên và thương lượng thành công để Bình Nhưỡng thả hai nữ nhà báo Mỹ bị Tòa án Triều Tiên kết án 12 năm cải tạo lao động với tội danh "chống lại Nhà nước Triều Tiên và vượt biên bất hợp pháp"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục