Triều Tiên thay đổi khẩu hiệu ôn hòa kỷ niệm ngày Thanh niên

Thay vì kêu gọi thanh niên Triều Tiên trở thành những quả bom hạt nhân như năm ngoái, tờ Rodong Sinmun năm nay đã thôi thúc thanh niên nước này đi tiên phong trong công cuộc xây dựng kinh tế.
Triều Tiên thay đổi khẩu hiệu ôn hòa kỷ niệm ngày Thanh niên ảnh 1(Nguồn: Yonhap)

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, nhân dịp kỷ niệm ngày Thanh niên 28/8 đã thôi thúc thanh niên nước này đi tiên phong trong công cuộc xây dựng kinh tế.

Tờ báo đăng bài xã luận trên trang nhất cho rằng thanh niên Triều Tiên nên đi đầu xây dựng kinh tế Triều Tiên và hoàn thành các sứ mệnh anh hùng.

Bức thông điệp năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt, vì cũng tờ báo này kêu gọi thanh niên Triều Tiên trở thành những quả bom hạt nhân trong bài báo chúc mừng ngày này năm ngoái.

[Hơn 70% người Hàn Quốc muốn quốc hội phê chuẩn tuyên bố Panmunjom]

Tờ báo này vào thời điểm đó đã kêu gọi thanh niên nước này hãy trở thành “5 triệu quả bom hạt nhân” trả đũa các kẻ địch của Triều Tiên một cách không thương tiếc.

Triều Tiên kỷ niệm ngày này hàng năm kể từ năm 1991. Đây là cũng chính là ngày Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Triều Tiên năm 1927./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục