Triều Tiên thử nghiệm quốc phòng để 'đánh bại đe dọa hạt nhân của Mỹ'

Tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên cảnh báo rằng "các lực lượng thù địch," bao gồm Mỹ, nên kiềm chế các khiêu khích đối với Triều Tiên nếu họ muốn thấy một năm mới bình yên.
(Ảnh tư liệu do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát): Một vụ thử động cơ tên lửa lực đẩy lớn của Triều Tiên tại bãi phóng vệ tinh Sohae ở tỉnh Bắc Pyongan tháng 3/2017. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
(Ảnh tư liệu do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát): Một vụ thử động cơ tên lửa lực đẩy lớn của Triều Tiên tại bãi phóng vệ tinh Sohae ở tỉnh Bắc Pyongan tháng 3/2017. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 14/12, hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Pak Jong-chon tuyên bố những thử nghiệm công nghệ quốc phòng gần đây là nhằm đánh bại các mối đe dọa hạt nhân của Mỹ.

Theo KCNA, ông Pak Jong Chon cảnh báo rằng "các lực lượng thù địch," bao gồm Mỹ, nên kiềm chế việckhiêu khích đối Triều Tiên nếu họ muốn thấy một năm mới bình yên.

[Triều Tiên tiến hành "một vụ thử quan trọng" tại bãi phóng vệ tinh]

Tuyên bố được đưa ra ít giờ sau khi Triều Tiên cho biết đã tiến hành thành công vụ thử thứ hai tại một cơ sở tên lửa và vệ tinh.

KCNA đưa tin vụ thử này diễn ra từ 22h41 tới 22h48 tối 13/12 tại bãi phóng vệ tinh Sohae, còn được biết đến là bãi Dongchang-ri.

Theo KCNA, các kết quả thành công trong những vụ thử liên tiếp gần đây sẽ được sử dụng để "tăng cường khả năng răn đe hạt nhân chiến lược đáng tin cậy của Triều Tiên." Tuy nhiên, KCNA không nói rõ thử loại vũ khí gì./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục