Triều Tiên tiếp tục cảnh báo việc LHQ mở văn phòng tại Hàn Quốc

Triều Tiên gọi việc Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền mở văn phòng tại Seoul là một “thách thức trắng trợn” với phẩm giá và hệ thống xã hội của Triều Tiên và là một “lời tuyên chiến công khai” chống nước này.
Triều Tiên tiếp tục cảnh báo việc LHQ mở văn phòng tại Hàn Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nottspolitics.org)

Ngày 25/6, Triều Tiên đã tăng cường chỉ trích Hàn Quốc do đã cho phép Liên hợp quốc mở một văn phòng tại Seoul để theo dõi tình hình nhân quyền ở Triều Tiên, đồng thời cảnh báo về những “hậu quả thảm khốc” của việc này đối với mối quan hệ liên Triều.

Trong một tuyên bố, Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Triều Tiên gọi việc Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền mở văn phòng tại Seoul hôm 23/6 là một “thách thức trắng trợn” đối với phẩm giá và hệ thống xã hội của Triều Tiên và là một “lời tuyên chiến công khai” chống Bình Nhưỡng.

Tuyên bố viết: “Kể từ giờ phút này, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả thảm khốc tiếp sau đây trong mối quan hệ liên Triều."

Bản tuyên bố còn cho rằng không còn cần phải quan tâm tới những kẻ chỉ háo hức với tình trạng đối đầu không thể tự kiểm soát được mình và những gì cần làm còn lại sẽ chỉ là “sự đương đầu cuối cùng."

Trước khi văn phòng trên được mở, Triều Tiên cũng từng đe dọa trả đũa Hàn Quốc với tuyên bố sẽ “trừng phạt không thương tiếc” bằng cách huy động mọi phương tiện có thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục