Triều Tiên tiếp tục kêu gọi người dân tự lực cánh sinh

Tờ Rodong Sinmun đăng xã luận 'Phải tiếp tục con đường tự lực cánh sinh' nhấn mạnh: 'Tự lực cánh sinh là con đường duy nhất để đảm bảo cuộc sống và giữ gìn sự tôn nghiêm tự chủ của dân tộc chúng ta.'
Triều Tiên tiếp tục kêu gọi người dân tự lực cánh sinh ảnh 1Người dân Triều Tiên. (Nguồn: UN News)

Tờ Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên ngày 1/4 tiếp tục có bài viết kêu gọi người dân tự lực cánh sinh. 

Tờ này đăng bài xã luận với tiêu đề “Phải tiếp tục con đường tự lực cánh sinh” có nội dung nhấn mạnh: “Tự lực cánh sinh là con đường duy nhất để đảm bảo cuộc sống và giữ gìn sự tôn nghiêm tự chủ của dân tộc chúng ta. Đó là con đường đúng đắn nhất được khẳng định trong suốt quá trình lịch sử cách mạng của chúng ta.”

Đặc biệt, báo này còn chỉ trích rằng: “Cũng có những quốc gia hy vọng vào sự viện trợ từ các nước khác hoặc thu hút vốn đầu tư nước ngoài một cách bừa bãi không có phương pháp phù hợp với hoàn cảnh thực tế của mình. Đây không phải là con đường dẫn tới phồn vinh một cách đúng đắn.”

[Triều Tiên kêu gọi người dân nêu cao tinh thần tự lực tự cường]

Tờ báo còn viết: "Sự phụ thuộc vào thế lực bên ngoài là con đường dẫn tới sự diệt vong, chỉ có tự lực cánh sinh là con đường tương lai có thể biến tất cả những giấc mơ của người dân thành hiện thực.”

Quan điểm này của Triều Tiên được cho là nhằm mục đích tăng cường phát triển kinh tế tự chủ, giảm sự mong đợi của người dân đối vào hỗ trợ từ bên ngoài, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế không có khả năng được nới lỏng trong thời gian trước mắt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục