Triều Tiên tìm cách đàm phán với trợ lý hàng đầu Tổng thống Hàn Quốc

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Hwang Pyong So đã tìm cách đàm phán với Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan Jin sau khi hải quân hai nước đấu súng hồi tuần trước.
Triều Tiên tìm cách đàm phán với trợ lý hàng đầu Tổng thống Hàn Quốc ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Hwang Pyong So (giữa) dự lễ bế mạc ASIAD 17 tại Incheon, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 16/10 đưa tin Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Hwang Pyong So đã tìm cách đàm phán với Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan Jin sau khi hải quân hai nước đấu súng chớp nhoáng ở gần hải giới phía Tây hồi tuần trước.

Phát biểu với báo giới, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết ông Hwang Pyong So, mới được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Triều Tiên, hôm 7/10 đã gửi thư đề nghị gặp “trực tiếp khẩn cấp” ông Kim Kwan Jin. Tuy nhiên, ông Kim đã bác đề nghị này.

Ông Kim Kwan Jin là Chủ nhiệm Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống, đồng thời là cố vấn hàng đầu cho Tổng thống Park Geun-hye về các vấn đề an ninh quốc gia.

Trong diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok cho biết tại cuộc đàm phán quân sự liên Triều cấp tướng hôm 15/10 ở làng đình chiến Panmunjom, phía Seoul đã từ chối yêu cầu của Bình Nhưỡng đòi hải quân Hàn Quốc ngừng đưa tàu ra khu vực hải giới phía Tây, các nhà hoạt động Hàn Quốc ngừng thả bóng bay mang truyền đơn chống Triều Tiên và truyền thông Hàn Quốc ngừng nói xấu Triều Tiên.

Ông Kim Min Seok nói: “Chúng tôi bảo lưu lập trường rằng Triều Tiên nên tôn trọng Đường ranh giới phía Bắc (NLL) và rằng một chính phủ điều hành đất nước theo nguyên tắc tự do, dân chủ không thể kiểm soát hoạt động của các tổ chức dân sự và truyền thông đại chúng”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục