Triều Tiên tố cáo Mỹ cố tình bóp méo tình hình nhân quyền

Triều Tiên tố cáo Mỹ và các đồng minh cố tình bóp méo sự thật về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên nhằm bôi nhọ uy tín của nước này trên trường quốc tế.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 13/9, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của đại diện Hiệp hội Triều Tiên nghiên cứu về quyền con người tố cáo Mỹ và các đồng minh cố tình bóp méo sự thật về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên nhằm bôi nhọ uy tín của nước này trên trường quốc tế.

Theo tuyên bố, Bình Nhưỡng phẫn nộ trước việc Mỹ và các đồng minh lập ra một Ủy ban đặc biệt để điều tra các trường hợp vi phạm nhân quyền.

Triều Tiên coi bản báo cáo mà ủy ban này công bố như là một bộ phận trong chiến dịch tuyên truyền rùm beng nói chung nhằm chống Triều Tiên.

Bình Nhưỡng khẳng định rằng những “nhân chứng Triều Tiên” mà các nước Phương Tây dẫn ra chính là những đối tượng tội phạm nghiêm trọng đã đào tẩu khỏi quê hương để trốn tránh pháp luật.


Trong bối cảnh này, Triều Tiên công bố báo cáo riêng của mình về tình hình nhân quyền của đất nước. Đại diện của hiệp hội phân tích hành động của Mỹ và các đồng minh là “cố gắng phá hoại hệ tư tưởng và thiết chế xã hội của CHDCND Triều Tiên dưới cái cớ ngụy tạo là vi phạm nhân quyền"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục