Triều Tiên tố cáo Mỹ và Hàn Quốc do thám

Triều Tiên ngày 31/7 đã tố cáo Mỹ và Hàn Quốc tiến hành hơn 180 chuyến bay do thám trên lãnh thổ Triều Tiên trong tháng 7.
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 31/7 đã tố cáo Mỹ và Hàn Quốc tiến hành hơn 180 chuyến bay do thám trên lãnh thổ Triều Tiên trong tháng 7, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan chương trình hạt nhân của nước này.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn một nguồn tin quân sự cho biết riêng trong tháng 7, Mỹ đã thực hiện hơn 120 chuyến bay do thám Triều Tiên, trong khi Hàn Quốc tiến hành hơn 60 chuyến.

Trước đó, Phó Tổng tư lệnh lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc đã tuyên bố hồi đầu tháng 6 rằng họ sẽ điều động các chuyến bay do thám nhằm theo dõi sát sao Triều Tiên.

Liên quan vụ Triều Tiên bắt giữ tàu đánh cá mang số hiệu "800", trọng tải 29 tấn, của Hàn Quốc vì xâm phạm hải phận, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng ngày cho biết quân đội Triều Tiên đang điều tra 4 ngư dân trên tàu đánh cá này.

Trong một tuyên bố chuyển qua fax cho Bộ trên, một quan chức Triều Tiên phụ trách quận Biển phía Đông nước này, cho biết "con tàu cũng như các ngư dân sẽ được đối xử tùy theo kết quả điều tra".

Đây là phản ứng đầu tiên từ phía Triều Tiên đối với lời kêu gọi của Hàn Quốc về việc trả tự do cho tàu đánh cá trên và toàn bộ ngư dân trên tàu. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hyun In-Taek đánh giá phản ứng này là một dấu hiệu "tích cực" từ phía Triều Tiên. Ông cũng nói thêm rằng sự cố trên chỉ là một tai nạn và bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ sớm thả tàu.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ trên, ông Lee Jong-joo cho biết trong cuộc điện thoại liên lạc liên Triều, được tiến hành hai lần/ngày theo thỏa thuận hàng hải song phương, Triều Tiên cho biết hiện không có thông tin gì về cuộc điều tra trên để chia sẻ với Hàn Quốc, song khẳng định sẽ cập nhật thông tin vụ việc với Chính phủ Hàn Quốc.

Năm 2005 và 2006, Triều Tiên đã thả hai tàu đánh cá của Hàn Quốc chỉ ít ngày sau khi bắt giữ các tàu này cũng vì xâm phạm lãnh hải của Triều Tiên. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đã leo thang trong năm nay khiến các chuyên gia cũng không dự đoán chính xác được cách xử lý vụ việc của Bình Nhưỡng.

Bên cạnh vụ bắt giữ tàu đánh cá trên, Triều Tiên hiện đang giam giữ một công nhân Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp phức hợp Kaesong từ ngày 30/3 vì nói xấu chế độ Triều Tiên. Ngoài ra, hai nhà báo người Mỹ cũng bị bắt tại biên giới Triều Tiên với Trung Quốc ngày 17/3 và bị Triều Tiên kết án 12 năm tù cải tạo vì có các hành động thù địch./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục