Triều Tiên tổ chức hội nghị toàn quốc kỷ niệm Chiến tranh Triều Tiên

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 27/7 đưa tin nước này đã triệu tập một hội nghị toàn quốc hôm 26/7 để kỷ niệm 63 năm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.
Triều Tiên tổ chức hội nghị toàn quốc kỷ niệm Chiến tranh Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên ngày 29/6. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 27/7 đưa tin nước này đã triệu tập một hội nghị toàn quốc hôm 26/7 để kỷ niệm 63 năm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Các lực lượng Vũ trang Nhân dân Pak Yong Sik nói: “Đây là quyết tâm và ý chí vững chắc của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) nhằm giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc đấu tranh chống Mỹ và xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh.”

Ông Pak cảnh báo nếu Mỹ kích động một cuộc chiến tranh khác trên Bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ quét sạch tất cả quân xâm lược và hoàn thành sự nghiệp lịch sử tái thống nhất quốc gia.

Các quan chức cấp cao trong WPK, chính phủ và quân đội đã tham dự hội nghị này.

Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh do Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến, chứ không phải bằng một hiệp ước hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục