Triều Tiên tổ chức hội nghị tư pháp toàn quốc đầu tiên sau 5 năm

Hội nghị Cán bộ Tư pháp toàn quốc lần thứ 7 khai mạc hôm 14/9 tại Bình Nhưỡng với sự tham dự của nhiều quan chức hàng đầu, trong đó có Chủ tịch UB thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao Choe Ryong-hae.
Triều Tiên tổ chức hội nghị tư pháp toàn quốc đầu tiên sau 5 năm ảnh 1 (Ảnh: KCNA)

Yonhap đưa tin, theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/9, đầu tuần này, Bình Nhưỡng đã tổ chức hội nghị tư pháp toàn quốc đầu tiên sau 5 năm để thảo luận về các cách thức duy trì luật pháp xã hội chủ nghĩa trong nước.

KCNA cho hay Hội nghị Cán bộ Tư pháp toàn quốc lần thứ bảy, kéo dài 2 ngày, đã khai mạc hôm 14/9 tại Bình Nhưỡng với sự tham dự của nhiều quan chức hàng đầu, trong đó có Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao Choe Ryong-hae.

KCNA cho biết: "Hội nghị đã phân tích và xem xét công tác tư pháp nhà nước trong 5 năm qua, kể từ hội nghị lần thứ sáu, đồng thời thảo luận về những biện pháp thiết thực để cải thiện và tăng cường việc tuân thủ luật pháp xã hội chủ nghĩa hiện nay."

[Quốc hội Triều Tiên họp thông qua luật về phát triển nông thôn]

Kỳ họp lần thứ sáu được tổ chức vào tháng 10/2017.

KCNA tiết lộ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một bức thư tới hội nghị, song không nêu chi tiết nội dung.

Thời gian qua, Triều Tiên đang củng cố khối đoàn kết xã hội, đồng thời tăng cường kiểm soát trước những khó khăn kinh tế bắt nguồn từ các lệnh trừng phạt quốc tế cũng như các quy định đóng cửa biên giới dài hạn để ngăn dịch COVID-19 lây lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục