Triều Tiên tố Nhật Bản chuẩn bị cho "cuộc xâm lược nước ngoài"

Triều Tiên đã cáo buộc Nhật Bản gây hấn bằng việc hát lại các bài hát trong thời chiến tại các trường học và thông qua ngân sách quốc phòng thời hậu chiến năm 2017 với mức cao kỷ lục.
Triều Tiên tố Nhật Bản chuẩn bị cho "cuộc xâm lược nước ngoài" ảnh 1Quốc kỳ Triều Tiên. (Nguồn: UPI.com)

THX đưa tin, ngày 19/4, Triều Tiên đã cáo buộc Nhật Bản gây hấn bằng việc hát lại các bài hát trong thời chiến tại các trường học và thông qua ngân sách quốc phòng thời hậu chiến năm 2017 với mức cao kỷ lục.

Trong một bài bình luận, Rodong Sinmun, nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã kêu gọi các trường học hát lại những bài hát chiến tranh từ Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, áp dụng hệ thống giáo dục trước chiến tranh và nhắc lại "thông điệp giáo dục hoàng gia" của cựu Nhật hoàng Hirohito.

Tờ báo nêu rõ: "Cùng lúc đó, những đối tượng phản động Nhật Bản đã thông qua chi tiêu quân sự năm 2017 tại Thượng viện với mức cao kỷ lục 5,125 nghìn tỷ yen (khoảng 43,7 tỷ USD), tăng 1,4% so với năm ngoái. Điều này cho thấy chi tiêu quân sự của Nhật Bản đã tăng đều trong 5 năm."

Bên cạnh đó, bài báo cũng nói rằng "những đối tượng phản động Nhật Bản đang quay trở lại xâm lược Triều Tiên bằng cách trả thù cho thất bại của chúng" cũng như biến các lực lượng phòng vệ trở thành các lực lượng vũ trang tinh nhuệ trên thế giới và Nhật Bản hoàn toàn trở thành một nhà nước theo chủ nghĩa quân phiệt và xâm lược."

Bài báo cũng chỉ ra rằng: "Chuyến thăm đều đặn của giới chức chính trị cực hữu Nhật Bản tới đền Yasukuni và những nỗ lực điên rồ nhằm bóp méo lịch sử là một hành động truyền bá nhằm làm giới trẻ Nhật Bản thấm nhuần những tư tưởng theo chủ nghĩa quân phiệt"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục