Triều Tiên trả tự do cho các ngư dân Hàn Quốc

Triều Tiên đã trả tự do cho bốn ngư dân Hàn Quốc cùng tàu đánh cá của họ sau gần một tháng bị bắt giữ do đi lạc vào lãnh hải Triều Tiên.
Ngày 29/8, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã trả tự do cho bốn ngư dân Hàn Quốc cùng tàu đánh cá của họ sau gần một tháng bị bắt giữ do đi lạc vào lãnh hải Triều Tiên.

Nguồn tin lực lượng cảnh sát trên biển của Hàn Quốc cho biết tàu đánh cá Yeunanho cùng 4 ngư dân trên đã được trao trả cho phía Hàn Quốc vào lúc 17giờ, giờ địa phương.

Theo người phát ngôn lực lượng này, hai tàu tuần tra Hàn Quốc đã hộ tống tàu đánh cá cùng các ngư dân về cảng Sokcho, hải trình kéo dài khoảng 3 tiếng.

Hành động trả tự do cho tàu đánh cá trên là bước tiến mới nhất trong một loạt những động thái hòa giải của Bình Nhưỡng, trong đó có một thoả thuận ngày 28/8 về việc hai miền Triều Tiên sẽ tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên trong dịp lễ truyền thống Chuseok vào tháng 10 tới và việc mở lại cửa khẩu biên giới cho các hoạt động thương mại.

Trước đó, sáng 30/7, chiếc tàu đánh cá trên cùng 4 ngư dân Hàn Quốc đã bị Bình Nhưỡng bắt giữ tại vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae Sung cho biết tàu đánh cá trên gặp trục trặc với hệ thống định vị toàn cầu, đi trệch khỏi hải trình và bị một tàu tuần tra của Triều Tiên kéo đi. Tàu này được xác nhận đã đi vào vùng lãnh hải Triều Tiên.

Đây là tàu cá thứ ba của Hàn Quốc bị Triều Tiên bắt giữ kể từ năm 2005. Trong hai vụ trước, các ngư dân Hàn Quốc đã được trả tự do sau 3 và 18 ngày giam giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục