Triều Tiên trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, mùa màng thiệt hại lớn

Triều Tiêu cảnh báo đợt nắng nóng kỷ lục đang gây thiệt hại to lớn cho mùa màng nước này, đồng thời hối thúc người dân nỗ lực ngăn ngừa tác động tiêu cực đối với việc sản xuất lương thực.
Triều Tiên trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, mùa màng thiệt hại lớn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn Reuters)

Ngày 2/8, Triều Tiêu cảnh báo đợt nắng nóng kỷ lục đang gây thiệt hại to lớn cho mùa màng nước này, đồng thời hối thúc người dân nỗ lực ngăn ngừa tác động tiêu cực đối với việc sản xuất lương thực.

Theo đài truyền hình trung ương Triều Tiên, nhiệt độ tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 1/8 đã lên mức kỷ lục là 37,8 độ C, đồng thời cảnh báo diễn biến này đang gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu chi tiết phạm vi thiệt hại.

Báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, nhấn mạnh việc ngăn ngừa thiệt hại hơn nữa đối với lĩnh vực nông nghiệp là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và khẩn cấp. 

[Hàn Quốc trải qua ngày nóng nhất trong lịch sử, lên tới 40,7 độ C]

Các vùng nông thôn trên khắp Triều Tiên đang ghi nhận thiệt hại đối với mùa màng, trong đó có lúa và ngô do nhiệt độ cao và hạn hán. Báo này kêu gọi người dân trên cả nước cùng nhau hạn chế các thiết hại và tiết kiệm nước.

Báo Rodong Sinmun nhấn mạnh nhiệt độ cao năm nay là thảm họa tự nhiên chưa từng có tiền lệ, song không phải là không thể vượt qua khó khăn này được.

Bán đảo Triều Tiên đang hứng chịu chuỗi ngày nắng nóng cao điểm trong những tuần qua. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA) thông báo nhiệt độ trong ngày 1/8 tại nhiều thành phố của nước này đã chạm ngưỡng kỷ lục.

Nhiệt độ đo được vào buổi trưa tại thị trấn Hongcheon, tỉnh Gangwon, Đông Bắc Hàn Quốc, lên tới 40,7 độ C - mức nhiệt cao nhất đo được ở Hàn Quốc kể từ khi KMA bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1907.

Tại Hàn Quốc, hơn 3 triệu vật nuôi đã chết do các bệnh liên quan đến nắng nóng tăng 20%, trong khi giá rau tăng gấp đôi do nguồn cung bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục