Triều Tiên tuyên bố bảo lưu quyền thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Ngày 9/1, Triều Tiên tuyên bố bảo lưu quyền thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào bất cứ thời điểm nào mà Bình Nhưỡng cho là phù hợp.
Triều Tiên tuyên bố bảo lưu quyền thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ảnh 1Tên lửa đạn đạo chiến lược tầm xa đất đối đất Hwasong-10 được phóng tại một địa điểm bí mật của Triều Tiên ngày 23/6/2016. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo AP/THX, ngày 9/1, Triều Tiên tuyên bố bảo lưu quyền thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào bất cứ thời điểm nào mà Bình Nhưỡng cho là phù hợp.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói: "ICBM sẽ được phóng ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời điểm nào theo quyết định của ban lãnh đạo tối cao (của Bình Nhưỡng)."

Trước đó, trong một thông điệp nhân dịp Năm Mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này đã tiến đến "những giai đoạn cuối cùng" của quá trình phát triển ICBM.

Cùng ngày, Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên không thử tên lửa tầm xa, nhấn mạnh động thái đó sẽ dẫn đến các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn và sức ép lớn hơn từ cộng đồng quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục