Triều Tiên tuyên bố dễ dàng phá hủy các căn cứ Mỹ ở Hàn Quốc

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 19/7 đăng tải một bài bình luận khẳng định binh lính Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc vẫn nằm trước họng súng của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA).
Triều Tiên tuyên bố dễ dàng phá hủy các căn cứ Mỹ ở Hàn Quốc ảnh 1Binh lính Mỹ. (Nguồn: AFP)

Theo TASS, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 19/7 đăng tải một bài bình luận khẳng định binh lính Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc vẫn nằm trước họng súng của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA).

Bài bình luận được đưa ra nhằm phản ứng với quyết định của Lầu Năm Góc về việc di dời sở chỉ huy Lục quân 8 từ Seoul tới Pyeongtaek - thành phố cảng cách thủ đô Seoul khoảng 70km về phía Nam.

Theo KCNA, "quyết định này không làm thay đổi điều gì. Triều Tiên sẽ dễ dàng phá hủy các căn cứ của Mỹ được bố trí gần, thậm chí KPA còn có khả năng biến một phần lãnh thổ Mỹ thành tro bụi."

[Mỹ khẳng định có chung mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên]

Tác giả bài bình luận cảnh báo rằng "lực lượng ủy thác Hàn Quốc đang phối hợp với Mỹ - kẻ thù không đội trời chung của Triều Tiên - sẽ không thể tránh khỏi bị trừng phạt."

Khoảng 28.500 binh lính Mỹ đang đồn trú ở Hàn Quốc. Sự hiện diện của binh lính Mỹ là kết quả của Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 vốn tạm ngừng bằng việc ký kết hiệp định đình chiến.

Trên thực tế, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục