Triều Tiên: Tuyên bố lên án của LHQ là "hành động thù địch"

Triều Tiên đã gọi tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ 4 vụ phóng tên lửa gần đây của nước này là "hành động thù địch" do Mỹ thực hiện.
Triều Tiên: Tuyên bố lên án của LHQ là "hành động thù địch" ảnh 1Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: Kyodo)

Theo AP, ngày 29/8, Triều Tiên đã gọi tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ 4 vụ phóng tên lửa gần đây của nước này là "hành động thù địch" do Mỹ thực hiện, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ đáp trả với tư cách một cường quốc quân sự đầy đủ.

Ngoài ra, tuyên bố được Bộ Ngoại giao Triều Tiên gửi tới các phóng viên tại Liên hợp quốc cũng nhắc lại lời cảnh báo rằng, "hành động vội vàng" của Mỹ hòng bắt lỗi Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm hôm 24/8 "sẽ chỉ khiến nước này nhanh chóng rơi vào tình trạng tự hủy hoại."

Trước đó, tuyên bố báo chí được toàn bộ 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, kể cả đồng minh Trung Quốc của Bình Nhưỡng, thông qua đã gọi 4 vụ phóng tên lửa trong tháng 7 và 8 của Triều Tiên là sự "vi phạm rõ rệt" lệnh cấm quốc gia Đông Bắc Á này thực hiện các hoạt động liên quan tới tên lửa đạn đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục