Triều Tiên tuyên bố rút khỏi đàm phán 6 bên

Phản ứng trước tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc lên án vụ phóng tên lửa ngày 5/4 vừa qua của Triều Tiên, ngày 14/4, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ rút khỏi đàm phán sáu bên về giải giáp hạt nhân và khởi động lại chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Phản ứng trước tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc lên án vụ phóng tên lửa ngày 5/4 vừa qua của Triều Tiên, ngày 14/4, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ rút khỏi đàm phán sáu bên về giải giáp hạt nhân và khởi động lại chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.
 
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này nêu rõ Triều Tiên “kịch liệt phản đối” hành động của Hội đồng bảo an, đồng thời cho rằng không cần thiết phải duy trì các cuộc đàm phán sáu bên nhằm chấm dứt các chương trình hạt nhân của nước này.
 
Bình Nhưỡng sẽ không tham gia các cuộc đàm phán sáu bên cũng như không bị ràng buộc bởi bất cứ thỏa thuận nào đạt được tại đàm phán. KCNA cũng cho biết Bình Nhưỡng có kế hoạch khởi động lại các cơ sở hạt nhân đã bị vô hiệu hóa và tái chế các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng từ các lò phản ứng hạt nhân thực nghiệm.
 
Sau khi Hội đồng bảo an ra Tuyên bố của Chủ tịch lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ngày 14/4, nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này cùng với Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí đệ trình danh sách hơn 10 công ty của Triều Tiên lên Ủy ban trừng phạt của Hội đồng bảo an, trong đó có Tổng công ty phát triển và khai thác khoáng sản Triều Tiên, Tổng công ty thương mại Mokong và Sino-ki vì liên quan tới phổ biến vũ khí hạt nhân.
 
Dự kiến, Ủy ban trên sẽ soạn thảo danh sách liên quan để xem xét áp dụng lệnh trừng phạt đầy đủ vào ngày 24/4 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục