Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân 6 bên

Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của nước này, song vẫn cần phải sẵn sàng đối phó trước với các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân 6 bên ảnh 1Toàn cảnh cuộc hội thảo nhằm nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên diễn ra ngày 18/9/2013. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo Reuters, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc, ông So Se Pyong ngày 2/10 khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng nối lại đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của nước này, song vẫn cần phải sẵn sàng đối phó trước với các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, ông So nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho đàm phán sáu bên và tôi nghĩ rằng Trung Quốc, Nga và Triều Tiên đã sẵn sàng. Tuy nhiên, Mỹ không thích những cuộc đàm phán như vậy ở thời điểm hiện tại, và đó là lý do tại sao những nước như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng không sẵn sàng đàm phán."

Ông So cũng cho hay Triều Tiên không có kế hoạch thử hạt nhân và tên lửa.

Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên tại thủ đô Moskva hôm 1/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông nhận thấy khả năng đàm phán về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, vốn bị đình trệ sẽ được nối lại, song cần có thời gian.

Triều Tiên từng cam kết sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân hồi năm 2005, song có vẻ như nước này đã vi phạm cam kết khi tiến hành thử nghiệm các thiết bị hạt nhân trong năm 2006 và 2009./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục