Triều Tiên tuyên bố ưu tiên phát triển tên lửa hơn ngoại giao

Triều Tiên tuyên bố có thể tham gia giải pháp ngoại giao với Mỹ về chương trình hạt nhân song chỉ sau khi Bình Nhưỡng sở hữu tên lửa đạn đạo có thể bắn tới nước Mỹ.
Triều Tiên tuyên bố ưu tiên phát triển tên lửa hơn ngoại giao ảnh 1Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang tên Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng từ một địa điểm bí mật ngày 4/7. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo trang Worldnetdaily.com, Triều Tiên hôm 16/10 tuyên bố có thể sẵn sàng tham gia vào các giải pháp ngoại giao cùng với Mỹ về chương trình tên lửa hạt nhân của nước này, song chỉ sau khi Bình Nhưỡng sở hữu một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng bắn tới "Bờ Đông của lục địa Mỹ."

Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức giấu tên của Triều Tiên khẳng định những nỗ lực tập trung của Bình Nhưỡng để có được một ICBM tầm xa.

[Mỹ không loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Triều Tiên]

Phát biểu với CNN, quan chức này cho rằng biện pháp ngoại giao vẫn là một lựa chọn, song "trước khi chúng tôi có thể tham gia vào biện pháp ngoại giao với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, chúng tôi muốn gửi một thông điệp rõ ràng rằng Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên có khả năng phòng thủ và tấn công đáng tin cậy nhằm chống lại bất cứ sự xâm lược nào từ Mỹ."

Theo CNN, những bình luận trên thể hiện một thách thức nghiêm trọng đối với Mỹ và chính quyền Trump, vốn đưa ra những thông điệp lẫn lộn liên quan đến những nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên.

Theo các chuyên gia nghiên cứu về tính dễ bị tổn thương của Mỹ trước một mối đe dọa hiện hữu - một "kịch bản ngày tận thế", nếu chỉ một trong những vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên được cho là sở hữu có thể bắn thẳng tới trung tâm nước Mỹ và phát nổ ở thượng tầng khí quyển, nó có thể làm cháy lưới điện bằng một xung điện từ (EMP), làm tê liệt hoạt động giao thông liên lạc trên phạm vi toàn quốc, ngay lập tức đưa nước Mỹ trở về thời kỳ thế kỷ 19 và khiến 90% người dân nước này chết đói trong một năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục