Triều Tiên tuyên bố vẫn sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan tuyên bố Bình Nhưỡng vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ, đáp lại quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy cuộc gặp thượng đỉnh.
Triều Tiên tuyên bố vẫn sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Yonhap, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan ngày 25/5 tuyên bố Bình Nhưỡng vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ, đáp lại quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuyên bố trên do hãng thông tấn trung ương của Triều Tiên (KCNA) được Thứ trưởng Kim Kye-gwan đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới.

[Tổng thống Mỹ Trump hủy hội nghị thượng đỉnh với ông Kim Jong un]

Trong tuyên bố, ông Kim Kye-gwan nêu rõ: "Chúng tôi sẵn sàng thảo luận trực tiếp với Mỹ và giải quyết các vấn đề bất cứ khi nào và bằng bất cứ cách nào."

Theo quan chức ngoại giao, quyết định đơn phương hủy cuộc gặp sắp tới của Mỹ cho thấy tình trạng thù địch giữa Triều Tiên và Mỹ rất nghiêm trọng, vì vậy cần sớm có một cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục