Triều Tiên và Hàn Quốc xảy ra đụng độ hải quân

Một vụ đụng độ hải quân giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã xảy ra sáng 10/11 ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Bán đảo Triều Tiên.
Các quân chức quân sự Hàn Quốc cho biết, một vụ đụng độ hải quân giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã xảy ra sáng 10/11 ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Bán đảo Triều Tiên.

Một người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã xác nhận thông tin trên, song không cho biết thêm chi tiết.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin chính phủ nước này cho biết, một tàu tuần tra của Triều Tiên đã vượt quá giới tuyến giữa hai bên trên biển Hoàng Hải và Hải quân Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo, nhưng tàu của Triều Tiên phớt lờ cảnh cáo này và tiếp tục đi về phía Nam. Vì vậy, Hải quân Hàn Quốc đã nổ súng vào tàu của Triều Tiên và phía tàu Triều Tiên cũng bắn trả.

Theo nguồn tin trên, hai bên không có thương vong, nhưng tàu tuần tra của Triều Tiên bị hư hại nặng trong vụ đụng độ.

Giới tuyến giữa hai miền Triều Tiên trên biển Hoàng Hải được Liên hợp quốc quy định sau khi kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Tuy nhiên đến nay Triều Tiên vẫn không chấp nhận giới tuyến này.

Hải quân hai bên đã hai lần đụng độ tại khu vực này vào năm 1999 và 2002. Tháng trước, Triều Tiên cáo buộc tàu chiến Hàn Quốc vượt quá giới tuyến này nhằm gây căng thẳng và cảnh báo "những hành động khiêu khích khinh suất" như vậy sẽ dẫn tới đụng độ quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục