Triều Tiên và Nga thúc đẩy hợp tác thông tin liên lạc chiến lược

Nhiều nguồn tin cho biết các quan chức Nga và Triều Tiên đã thảo luận về vấn đề thúc đẩy hợp tác và thông tin liên lạc chiến lược giữa hai nước.
Triều Tiên và Nga thúc đẩy hợp tác thông tin liên lạc chiến lược ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: fpri)

Ngày 23/11, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết đây là nội dung chính trong cuộc hội đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov tại Moskva một ngày trước đó.

Các thứ trưởng đã nêu bật sự cần thiết thúc đẩy hợp tác và thông tin liên lạc chiến lược giữa hai nước. Ngoài ra, hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và trong khu vực.

[Nga và Triều Tiên tăng quan hệ song phương từ góc nhìn chiến lược]

Trước đó, Thứ trưởng Choe Son-hui đã gặp nhiều quan chức cấp cao Nga, trong đó có Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Bà đang có chuyến thăm Nga để tham gia vòng đối thoại chiến lược đầu tiên giữa hai nước, được khởi động sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 4 vừa qua.

Chuyến thăm Nga của Thứ trưởng Choe Son-hui được thực hiện trong bối cảnh Triều Tiên đang hối thúc Mỹ nhanh chóng đưa ra đề xuất mới cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, vốn bị đình trệ từ hội nghị thượng đỉnh diễn ra tháng 2 vừa qua tại Hà Nội.

Hồi đầu tháng 10, hai nước đã tiến hành cuộc đối thoại cấp chuyên viên tại Stockholm, Thụy Điển, song cuộc gặp đã kết thúc mà không có tiến triển nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục