Triều Tiên và Nga tổ chức triển lãm công nghệ thông tin chung

Theo KCNA, phái đoàn Nga do Thứ trưởng Bộ Phát triển kỹ thuật số, truyền thông và phương tiện truyền thông đại chúng Andrei Zarenin dẫn đầu đã tham dự triển lãm.

Phái đoàn Nga do Thứ trưởng Bộ Phát triển kỹ thuật số, truyền thông và phương tiện truyền thông đại chúng Andrei Zarenin dẫn đầu. (Nguồn: Yonhaps)
Phái đoàn Nga do Thứ trưởng Bộ Phát triển kỹ thuật số, truyền thông và phương tiện truyền thông đại chúng Andrei Zarenin dẫn đầu. (Nguồn: Yonhaps)

Ngày 29/10, Triều Tiên và Nga lần đầu tiên trong 18 năm tổ chức triển lãm chung nhằm thúc đẩy trao đổi công nghệ thông tin giữa hai nước. Sự kiện được tổ chức tại Cung Văn hóa Nhân dân ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết triển lãm tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin và phát triển kỹ thuật số, giới thiệu các sản phẩm công nghệ thông tin tiên tiến và thành tựu khoa học do các tổ chức giáo dục, tổ chức nghiên cứu và công ty từ cả hai quốc gia phát triển.

Theo KCNA, phái đoàn Nga do Thứ trưởng Bộ Phát triển kỹ thuật số, truyền thông và phương tiện truyền thông đại chúng Andrei Zarenin dẫn đầu đã tham dự triển lãm.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Zarenin nhấn mạnh quan hệ Nga-Triều Tiên đã phát triển thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời cho biết triển lãm này là cơ hội để tăng cường hợp tác và trao đổi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa hai nước.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, nhiều hội nghị và cuộc họp cấp chuyên viên về công nghệ thông tin và tiến bộ kỹ thuật số sẽ được tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.