Triều Tiên vô can vụ đắm tàu Hải quân Hàn Quốc

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, nguyên nhân vụ nổ tàu Cheonan có thể là do thủy lôi sót lại từ thời Chiến tranh Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg ngày 30/3 đã hạ thấp khả năng có sự liên quan của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên trong vụ đắm tàu Cheonan của Hải quân Hàn Quốc tại khu vực gần đường biên giới trên biển Hoàng Hải (NLL).

Ông Steinberg cho biết phải chờ kết quả điều tra cuối cùng mới nên kết luận về việc này. Tuy nhiên, theo những thông tin mà ông có được, không có lý do gì hoặc mối liên hệ nào có thể dẫn đến khả năng đó.

Hiện tại, giới chức Hàn Quốc không thấy có chứng cứ nào về sự dính líu của Triều Tiên trong vụ tàu Cheonan bị nổ, vỡ làm đôi và đắm.

Trả lời Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-Young cho rằng nguyên nhân vụ nổ có thể là do thủy lôi còn sót lại từ thời Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Lời khai của các nhân chứng sống sót cũng cho biết không có dấu hiệu ngư lôi tấn công trước khi vụ nổ xảy ra.

Trong khi đó, giới chuyên gia đưa ra ba giả thuyết dẫn đến vụ nổ nghiêm trọng này: nổ từ bên trong tàu do lỗi kỹ thuật, tai nạn do va chạm với đá ngầm hoặc với các vật thể khác và thứ ba là bị tấn công từ bên ngoài.

Quân đội Hàn Quốc đã điều động thêm các tàu quân sự và phối hợp với tàu cứu trợ của Hải quân Mỹ tiếp tục công tác tìm kiếm 46 thủy thủ mất tích.

Trong ngày 29/3, đội cứu hộ đã bơm ôxy vào khoang tàu bị đắm qua hệ thống ống dẫn, nhưng không nhận thấy dấu hiệu sự sống nào từ phần đuôi tàu, nơi nhiều khả năng các thủy thủ bị mắc kẹt bên trong.

Một nguồn tin cho biết trong ngày 30/3, tàu cứu hộ sẽ đưa phần đắm của tàu Cheonan lên trên mặt nước./.

(TTXVN/Vienam+)

Tin cùng chuyên mục