Triều Tiên: Vũ khí hạt nhân chỉ để kiềm chế các hành động của Mỹ

Nhật báo Rodong Sinmun cho hay các biện pháp tăng cường vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng không phải là để đe dọa thế giới mà là để kiềm chế "các hành động liều lĩnh" của Mỹ.
Triều Tiên: Vũ khí hạt nhân chỉ để kiềm chế các hành động của Mỹ ảnh 1Một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên được phát trên truyền hình ở Seoul. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Triều Tiên ngày 19/8 tuyên bố rằng tất cả các nước trên thế giới sẽ không phải là đối tượng của các cuộc tấn công hạt nhân của Bình Nhưỡng, trừ khi các nước này đứng về phía Mỹ trong hành động chống Triều Tiên.

Một bài bình luận của nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho hay các biện pháp tăng cường vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng không phải là để đe dọa thế giới mà là để kiềm chế "các hành động liều lĩnh" của Mỹ phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Bài báo nhấn mạnh: "Mỹ đã nói khoác rằng chúng ta đang gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng với toàn thế giới... Tuy nhiên chúng ta sẽ không khởi đầu hay đe dọa tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào bất kỳ nước nào trên thế giới, trừ khi các nước này tham gia các hành động quân sự của Mỹ chống Triều Tiên."


[Căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên: "Già néo đứt dây"?]

Tờ báo nêu rõ Triều Tiên không bí mật theo đuổi việc phát triển hạt nhân và tên lửa mà công khai mọi tiến trình phát triển vũ khí như là một phần của các nỗ lực nhằm răn đe chiến tranh.

Nhiều nhà phân tích cho rằng bài bình luận trên là một phần của các nỗ lực của Triều Tiên nhằm làm giảm nhẹ tình trạng cô lập trong cộng đồng quốc tế sau khi một nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục