Triều Tiên xác nhận đã bắt giữ một công dân Mỹ

Triều Tiên đã xác nhận việc bắt giữ một công dân Mỹ gốc Triều tháng trước, nhưng không công bố chi tiết ông này bị bắt vì tội gì.
Triều Tiên ngày 21/12 đã xác nhận việc bắt giữ một công dân Mỹ hồi tháng trước, đồng thời nói rằng đó là hành động pháp lý dù không công bố chi tiết ông này bị bắt vì tội gì. Người đàn ông nói trên được xác định danh tính là Pae Jun-Ho, đã xâm nhập vào Triều Tiên hôm 3/11 với tư cách một khách du lịch. Theo hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA thì ông này “đã dính đến một hành động tội ác” chống lại đất nước và đã bị tống giam. KCNA nói “hành động pháp lý được áp dụng đối với Pea căn cứ vào bộ luật hình sự của Triều Tiên." Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên và KCNA nói rằng lãnh sự Thụy Điển, đại diện cho Mỹ, đã tới thăm Pae vào ngày 21/12. Vụ bắt giữ này được một tờ báo Hàn Quốc đưa tin lần đầu trong tháng này, nhưng khi đó chưa xác định được danh tính của công dân người Mỹ gốc Triều Tiên 44 tuổi nói trên. KCNA cho biết Pae bị bắt khi xâm nhập vào cảng Rason phía đông bắc nằm ở đặc khu kinh tế gần biên giới Triều Tiên với Nga và Trung Quốc. Trong vài năm gần đây, một số người Mỹ đã bị bắt giữ vào Triều Tiên. Năm 2010, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã đàm phán để phía Triều Tiên thả một công dân Mỹ có tên Aijalon Mahli Gomes, người bị kết án 8 năm lao động khổi sai do vượt biên giới trái phép từ Trung Quốc vào Triều Tiên. Một trường hợp được thả khác nhờ can thiệp diễn ra năm 2009, khi cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton thuyết phục được phía Triều Tiên thả 2 phóng viên truyền hình Laura Ling và Euna Lee, cũng bị bắt khi từ Trung Quốc xâm nhập vào Triều Tiên./.
Triều Tiên xác nhận đã bắt giữ một công dân Mỹ ảnh 1
Khu vực núi Kumgang là nơi thu hút nhiều khách du lịch đến Triều Tiên từ Trung Quốc (Nguồn: AFP)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục