Triều Tiên xây dựng các bến tàu ngầm mới, giấu tên lửa đạn đạo

Triều Tiên đang xây dựng hai bến tàu ngầm có mái che và giấu các tên lửa đạn đạo trang bị cho tàu ngầm (SSB) gần thành phố cảng Sinpo.
Triều Tiên xây dựng các bến tàu ngầm mới, giấu tên lửa đạn đạo ảnh 1Tàu ngầm 748 của Quân đội Triều Tiên tại một địa điểm không xác định hồi tháng 6/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tạp chí quốc phòng IHS Jane's số ra ngày 22/7 đưa tin Triều Tiên đang xây dựng một công trình kiên cố gần thành phố cảng Sinpo, theo đó dường như sẽ thiết lập hai bến tàu ngầm có mái che và giấu các tên lửa đạn đạo trang bị cho tàu ngầm (SSB).

Nằm cách xưởng đóng tàu Sinpo 2,25km về phía Nam, gần Căn cứ Hải quân Mayang-do trên bờ biển miền Đông, căn cứ mới này có thể là dự án xây dựng quân sự quy mô lớn nhất hiện nay của Triều Tiên.

Các hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy công tác xây dựng căn cứ trên bắt đầu trong khoảng thời gian giữa tháng 8/2009 và tháng 12/2012. Hình ảnh chụp được ngày 13/5/2015 cho thấy hai bến tàu này dài khoảng 150 mét, rộng 10 mét, và cách nhau khoảng 14 mét.

Triều Tiên hiện sở hữu nhiều boongke dành cho tàu ngầm, trong đó có những boongke đủ khả năng cất giấu các tàu ngầm tấn công Romeo cũ kỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục