Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc phải ngăn chặn việc rải truyền đơn

Theo Chính phủ Triều Tiên, nếu Hàn Quốc thực lòng muốn phát triển mối quan hệ hai miền thì phải ngăn chặn việc thả bóng bay mang truyền đơn tuyên truyền chống Bình Nhưỡng.
Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc phải ngăn chặn việc rải truyền đơn ảnh 1Thả truyền đơn chống Triều Tiên. (Nguồn: EPA)

Báo DongA Ilbo của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên ngày 1/10 đã yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc phải ngăn chặn các các tổ chức dân sự nước này thả bóng bay mang truyền đơn tuyên truyền chống Bình Nhưỡng.

Báo trên trích dẫn nội dung bài bình luận được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 1/10 với nội dung: “Nếu Hàn Quốc thực lòng muốn phát triển mối quan hệ hai miền Nam Bắc thì đừng có các hành động khiêu khích đối tác đối thoại và phải ngừng ngay các chương trình phát thanh tâm lý chiến theo tinh thần Thỏa thuận liên Triều."

Bình Nhưỡng đồng thời còn chỉ trích rằng nếu Seoul tiếp tục làm ngơ hoặc cho phép các tổ chức dân sự rải truyền đơn thì quan hệ hai miền xem như sụp đổ.

KCNA đưa ra cảnh báo: “Nếu Hàn Quốc không từ bỏ dụng ý xấu thì quan hệ hai miền không những không bao giờ được cải thiện mà còn dẫn tới đối đầu cả về chính trị và quân sự”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục