Triều Tiên yêu cầu Mỹ rút lại lệnh trừng phạt mới công bố

Bộ Ngoại giao Triều Tiên hối thúc Mỹ rút lại lệnh trừng phạt công bố hôm 6/7 vừa qua, khẳng định đây là một "lời tuyên chiến công khai chống Triều Tiên."
Triều Tiên yêu cầu Mỹ rút lại lệnh trừng phạt mới công bố ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên ngày 29/6. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 8/7 hối thúc Mỹ rút lại lệnh trừng phạt công bố hôm 6/7 vừa qua, khẳng định đây là một "lời tuyên chiến công khai chống Triều Tiên."

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tuyên bố của Bộ Ngoại giao nêu rõ Mỹ đã vượt qua ranh giới và động thái lần này của Mỹ là "tội ác xấu xa nhất không bao giờ có thể tha thứ."

Triều Tiên yêu cầu Mỹ rút lại ngay lập tức và vô điều kiện các lệnh trừng phạt mới mà Bình Nhưỡng cho là "xúc phạm lãnh đạo tối cao của Triều Tiên," nếu không Triều Tiên sẽ cắt đứt tất cả các kênh liên lạc ngoại giao với Mỹ.

Ngoài ra, Triều Tiên sẽ "áp dụng những biện pháp cứng rắn nhất để kiên quyết chấm dứt thái độ thù địch" của Mỹ.

Ngày 6/7 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ công bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao khác của nước này với các cáo buộc liên quan nhân quyền. Đây là lần đầu tiên Mỹ áp đặt trừng phạt đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục