Triều Tiên yêu cầu sự tôn trọng trong đàm phán

Triều Tiên tuyên bố sẽ không đàm phán về hạt nhân nếu chủ quyền quốc gia và sự bình đẳng giữa các đối tác không được tôn trọng.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên Kim Yong Nam nhấn mạnh chủ quyền quốc gia cần phải được tôn trọng và sự bình đẳng giữa các đối tác phải được đảm bảo - đó là điều kiện không thể thiếu để đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Ông Kim ngày 15/7 đã tuyên bố như vậy trước lãnh đạo các nước thành viên Phong trào Không liên kết (NAM) đang nhóm họp tại thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập.

Dẫn đầu đoàn đại biểu Triều Tiên tham dự Hội nghị cấp cao NAM lần thứ 15, ông Kim nhấn mạnh "sẽ không thể có đối thoại hay bất cứ cuộc thương lượng nào" nếu các nguyên tắc trên không được tuân thủ.

Ông cũng nêu rõ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là để ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình và an ninh của bán đảo Triều Tiên.

Theo ông, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng đã bị đổ vỡ do phần lớn các bên tham gia đã không tôn trọng các nguyên tắc trên, và Triều Tiên không còn con đường nào khác ngoài việc thực thi các biện pháp kiên quyết nhằm củng cố khả năng răn đe hạt nhân của mình.

Ông Kim bày tỏ hy vọng các nước thành viên NAM nhận thức đúng đắn bản chất của tình hình bán đảo Triều Tiên, từ đó có quan điểm lập trường khách quan, xây dựng đối với các vấn đề tại đây. Ông Kim khẳng định "những nỗ lực chính đáng của Triều Tiên vì độc lập và bình đẳng hoàn toàn phù hợp với lý tưởng và mục đích chung của Phong trào Không liên kết".

Trong khi đó, ngày 15/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp để thảo luận các biện pháp tăng cường trừng phạt Triều Tiên, trong đó đề cập lệnh cấm đi lại đối với các quan chức nước này. Đây là lần đầu tiên các biện pháp nhằm vào các cá nhân liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng được đề cập.

Mặc dù cuộc họp diễn ra tích cực, song các nước thành viên Hội đồng Bảo an vẫn chưa nhất trí được một kế hoạch cuối cùng về việc áp đặt lệnh cấm nói trên.

Theo hãng thông tấn Kyodo, ủy ban cấm vận của Hội đồng Bảo an về cơ bản đã nhất trí áp đặt lệnh cấm đi lại đối với 10 quan chức và nhà khoa học Triều Tiên, đồng thời dự định mở rộng diện đối tượng bị phong tỏa tài khoản.

Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga - hai nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an - chưa đưa ra lập trường cuối cùng về các đề xuất này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục