Triều Tiên-Hàn Quốc chính thức nối lại đàm phán về Kaesong

Triều Tiên và Hàn Quốc đã nối lại các cuộc đàm phán về việc vận hành khu công nghiệp chung Kaesong, sau sáu tháng gián đoạn do căng thẳng leo thang giữa hai nước.
Triều Tiên-Hàn Quốc chính thức nối lại đàm phán về Kaesong ảnh 1 Nhân viên an ninh Hàn Quốc tại thành phố biên giới Paju gần khu công nghiệp chung Kaesong. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng AFP đưa tin ngày 26/6, Triều Tiên và Hàn Quốc đã nối lại các cuộc đàm phán về việc vận hành khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong, sau sáu tháng gián đoạn do căng thẳng leo thang giữa hai nước.

Trưởng phái đoàn đàm phán của Hàn Quốc Lee Kang-woo đã hoan nghênh sự kiện này khi ông rời thủ đô Seoul để tới Kaesong ngày hôm nay (26/6).

Ông Lee Kang-woo nhấn mạnh: "Việc đàm phán được nối lại sau một thời gian dài là cơ hội để xem xét kế hoạch phát triển và khôi phục hoạt động của Kaesong."

Hai miền Triều Tiên đã thành lập một ủy ban chung để vận hành Kaesong sau khi khu công nghiệp này ngừng hoạt động trong năm tháng, bắt đầu từ tháng 4/2013, trong bối cẳng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên gia tăng tới mức nguy hiểm.

Sau khi mở cửa trở lại, hai bên đã nhất trí rằng ủy ban chung mới cần phải nhóm họp ít nhất 1 lần/quý, bất chấp những căng thẳng gần đây giữa hai miền Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục