Triều Tiên-Mỹ thảo luận vấn đề hạt nhân

Bốn tuần sau khi Mỹ loại CHDCND Triều Tiên khỏi danh sách các nước bị Mỹ liệt vào diện quốc gia tài trợ khủng bố, ngày 6/11, các nhà ngoại giao cấp cao của hai nước đã gặp nhau tại New York (Mỹ) để thảo luận những biện pháp tiếp theo nhằm thực hiện cam kết của Bình Nhưỡng ngừng phát triển vũ khí hạt nhân.

Bốn tuần sau khi Mỹ loại CHDCND Triều Tiên khỏi danh sách các nước bị Mỹ liệt vào diện quốc gia tài trợ khủng bố, ngày 6/11, các nhà ngoại giao cấp cao của hai nước đã gặp nhau tại New York (Mỹ) để thảo luận những biện pháp tiếp theo nhằm thực hiện cam kết của Bình Nhưỡng ngừng phát triển vũ khí hạt nhân.

Ông Sung Kim, đặc phái viên Mỹ tại cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và ông Ri Gun, giám đốc phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ của Triều Tiên, cho biết hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề chi tiết liên quan chương trình hạt nhân của Triều Tiên và mong muốn tiếp tục giữ liên lạc với nhau.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Triều Tiên đã nối lại việc tháo dỡ thiết bị tại lò phản ứng hạt nhân
Yongbyon cũng như cho phép các thanh tra Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trở lại nước này. Tuy nhiên, nước này cũng cần phải cho phép các chuyên gia hạt nhân lấy mẫu và giám định pháp y tất cả các cơ sở hạt nhân mà Triều Tiên đã công bố cũng như những địa điểm mà quốc tế nghi ngờ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Triều Tiên cũng cần cho phép các chuyên gia xác minh sự trung thực của họ trong vấn đề khai báo việc chuyển giao công nghệ hạt nhân và chương trình làm giàu urani.

Chuyến thăm của phái đoàn Triều Tiên tới New York do Ủy ban Quốc gia về Chính sách Đối ngoại của Mỹ, một tổ chức phi chính phủ, tổ chức./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục